Quân sự

Thích Su-30 hơn, Algeria bỏ hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với Pháp

01/08/2021, 16:36
image

Tiêm kích Su-30 buộc Algeria phải từ bỏ tiêm kích Rafale của Pháp.

Không quân Algeria đã từ bỏ thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu Rafale trị giá hàng tỷ USD với Pháp.

Theo báo cáo được truyền thông Algeria trình bày, máy bay chiến đấu của Nga hóa ra là phương tiện chiến đấu hứa hẹn đến mức Algeria quyết định từ bỏ khả năng mua máy bay chiến đấu của Pháp.

“Không quân Algeria, giống như tất cả các khách hàng tiềm năng khác của Rafale, hiện đã từ bỏ máy bay chiến đấu của Pháp vì một số lý do.

img

Chiến cơ Su-30 của Không quân Algeria.

Việc đưa Su-30 vào trang bị theo cấp số nhân đã làm tăng khả năng của Không quân Algeria và là chìa khóa giúp nó trở thành loại máy bay sẵn sàng chiến đấu nhất trên lục địa châu Phi.

Su-30 không chỉ có thể bay xa hơn và tải trọng chiến đấu cao hơn nhiều, mà khả năng nhận biết tình huống của nó cũng cao hơn nhiều sản phẩm của Paris”, ấn bản The Military Watch của Mỹ đưa tin.

Theo các chuyên gia, năng lực của máy bay chiến đấu Su-30 của Nga thậm chí đủ sức chống chọi với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35.

Video xem thêm cùng chủ đề - Su-30 áp sát F-35 ở khoảng cách cực gần:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.