Xã hội

Thiệt hại do bão số 1: 16 người thương vong, chìm 12 tàu

29/07/2016, 15:31

Thống kê thiệt hại về người và tài sản do bão số 1 gây ra tại miền Bắc đã và đang tăng lên

bao-so-1-khien-13-nguoi-thuong-vong

Bão số 1 khiến 16 người thương vong

Theo báo cáo nhanh công tác trực ban của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cập nhật mới nhất tình hình thiệt hại sau bão số 1 cho thấy: 1 người mất tích (Thanh Hóa), 5 người chết (Hà Nội, Yên Bái, Nam Định) và 10 người bị thương; 12 tàu cá bị chìm; gần 300.000ha lúa và hoa màu bị hư hại hơn 17000 cột điện bị gãy đổ, gãy; gần 14.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, hơn 4.300 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng...

Để triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả sau bão số 1, ông Nguyễn Xuân Cường, tân Bộ trưởng Bộ NNPTNT chỉ đạo các địa phương tập trung bơm tát chống úng, ưu tiên lúa mùa vừa cấy xong, Cục Trồng trọt cần cử cán bộ kỹ thuật xuống tận đồng ruộng hướng dẫn người nông dân; Tổng cục Thủy sản chỉ đạo đánh giá thiệt hại, chủ yếu là nuôi ngao, tôm để có biện pháp kỹ thuật xử lý phù hợp; Tổng cục Thủy lợi chủ động rà soát, kiểm tra, vận hành đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi xung yếu, chỉ đạo vận hành hệ thống công trình thủy lợi để chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng; phối hợp với tập đoàn Điện lực EVN vận hành hồ chứa thủy điện ưu tiên an toàn hồ đập, phòng chống lũ cho hạ du…

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới đang hình thành ngoài khơi Philippines. Cụ thể , tời đầu giờ chiều nay, 29/7 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.  Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông.

Cảnh báo, từ ngày 31/7 ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.