Hồ sơ tài liệu

Thiếu ghế Quốc hội, Thủ tướng Anh xoay sở ra sao?

10/06/2017, 06:25

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mới nhờ sự hỗ trợ từ đảng nhỏ Northern Irish.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố thành lập chính phủ mới 

Quyết định trên được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra trong bài phát biểu trước cửa văn phòng Thủ tướng ở Downing Street chiều 9/6, theo giờ VN, trong bối cảnh số ghế tại Quốc hội đã gần hoàn tất và đảng Bảo thủ của bà May không đủ phiếu để trở thành đảng cầm quyền. 

Đến tối cùng ngày, 649 ghế trên 650 ghế đã được thông báo, trong đó, đảng Bảo thủ giành được 318 ghế, Công đảng giành được 261 ghế. Như vậy, dù ghế cuối cùng được công bố, đảng Bảo thủ cũng không thể lội ngược dòng. 

Với phương án liên kết với đảng Thống nhất Dân chủ của Bắc Ireland đang nắm trong tay 10 ghế, bà May vừa đủ để thành lập chính phủ mới. Bà tuyên bố có thể thành lập chính phủ mới với vị thế chắc chắn, dẫn đầu nước Anh trong các cuộc đàm phán để ra khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit).

“Hai đảng của chúng tôi đã có mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm qua, do đó, tôi hoàn toàn tự tin rẳng chúng tôi có thể phối hợp với nhau vì lợi ích của toàn nước Anh” - bà May nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.