Y tế

Thiếu niên bị dập nát bàn tay vì chơi pháo tự chế

09/03/2020, 11:46

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu thành công bàn tay của thiếu niên bị dập nát do chơi pháo tự chế

img
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Q.

Ngày 9/3, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, các Bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa cứu thành công bàn tay của bệnh nhân bị dập nát do đốt pháo tự chế.

Theo đó, ngày 2/3, Nguyễn Văn Q. (SN 2005, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát.

Theo lời người nhà, Q. đã tự chế tạo pháo để đốt chơi. Tuy nhiên khi pháo tự chế nổ đã làm tổn thương trầm trọng bàn tay.

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương đã nhanh chóng thăm khám và ghi nhận, bàn tay trái Q. bị dập nát ngón 1,2,3, mất hết mô mềm, lộ gân xương, trong đó đứt gần lìa đốt xa ngón 1 bàn tay trái…

Bác sĩ nhận định, đây là tổn thương rất phức tạp, nếu không xử trí kịp thời khả năng cao phải cắt cụt các ngón tay bị dập. Bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Sau 3h đồng hồ, ê kíp phẫu thuật đã mổ cấp cứu cứu thành công bàn tay của bệnh nhân.

Hiện tại tình trạng sức khỏe ủa Q. ổn định, các ngón đã được bảo tồn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.