Đời sống

Thiếu nữ 16 tuổi "chém gió" trên MXH khiến người dân đổ xô mua đồ tích trữ

16/09/2021, 16:31

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định xử phạt hành chính thiếu nữ đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 16/9, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.V.Th. (16 tuổi, ngụ khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu), nghề nghiệp buôn bán.

Th. đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân được quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

img

Nội dung thông tin Th. đăng tải trên mạng xã hội Facebook sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng buộc chị Th. gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 14/9, Th. dùng tài khoản Facebook cá nhân là “V.T. (NaXinh)” để đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung "Mn (mọi người) ra mua đồ đi nha 2h đếm ngược 30 ca chợ p3 (phường 3) căng lắm r (rồi)" trên trang Facebook “Ăn Uống Bạc Liêu online”.

Khi có người vào bình luận trên bài đăng, Th. còn trả lời bình luận với nội dung “Sắp phong tỏa hết rồi nha”.

Bài đăng của Th. được đăng tải trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân TP Bạc Liêu bất chấp việc đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ đã đổ xô đến các cửa hàng, chợ, siêu thị… tìm mua hàng, không đảm bảo khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Làm việc với công an, Th. thừa nhận thông tin đăng trên mạng xã hội là sai sự thật, nên đã xóa bỏ bài đăng, viết cam kết không tái phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.