Pháp luật

Thiếu nữ 18 tuổi tố bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ xã hội suốt 2 năm

27/11/2019, 16:38

Sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, thiếu nữ 18 tuổi tố bị nhân viên trung tâm hiếp dâm trong suốt 2 năm.

img
Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM nơi H. đang sinh sống.

Ngày 27/11, Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của em H. (SN 2001) về việc bị nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm trong 2 năm ở trung tâm này.

Theo đó, khoảng giữa năm 2017, em H. bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bìnjh Dương.

Tại đây, H. đã bị một nhân viên của trung tâm có hành vi xâm hại, hiếp dâm. H. đã chống cự thì bị nhân viên này dọa đánh.

Đến năm 2019, H. được chuyển về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Sau đó, H. đã làm đơn tố cáo đến công an về vụ việc. Thiếu nữ này cho biết, sau khi bị hiếp dâm, cô đã có ý định tự tử.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.