Pháp đình

Thiếu nữ đâm chết người can ngăn xô xát

13/03/2015, 10:39

Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Nhung mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

thieu nu dam chet nguoi can ngan
Trần Thị Tuyết Nhung

Theo cáo trạng, khoảng 23h đêm 15/12/2013, Võ Phi Hải (SN 1996) điều khiển xe máy chở theo Nhung và Huỳnh Phú Quý (SN 1990) lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành thì va quệt với anh Huỳnh Phát Minh (trú Đồng Nai) đang điều khiển xe đi cùng chiều và xảy ra cự cãi…

Thấy sự việc căng thẳng, một số người dân ở gần đến can ngăn đều bị Quý và Hải dùng cây đập vào đầu và tay gây thương tích. Trong đó, đau lòng nhất là trường hợp anh Nguyễn Văn Luật (trú Quảng Ngãi, bán hủ tiếu trên đường Lý Tự Trọng), trong lúc can ngăn đã bị Nhung dùng dao bấm đâm hai nhát chí mạng vào người và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Nhung 14 năm tù, Quý 13 năm tù, Hải 11 năm tù cùng về tội “Giết người”.

img

Hải Dương: Nghi án đầu độc thiếu nữ bằng thuốc sâu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.