An ninh hình sự

Thiếu tá CSGT chạy bộ đuổi bắt người đàn ông thủ dao bầu đi đòi nợ

23/09/2021, 17:26

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người đàn ông đi xe máy quay đầu bỏ chạy, sau khi kiểm tra người này mang theo dao bầu đang trên đường đi đòi nợ.

Chiều 23/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Quách Anh Tuấn, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ công tác chốt kiểm dịch số 22 tại cầu Đa Phúc thuộc địa bàn xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã bàn giao 2 người đàn ông cùng tang vật là dao bầu, ma tuý và phương tiện cho Công an xã Trung Giã để tiến hành làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

img

Tổ công tác chốt kiểm dịch số 22 tại cầu Đa Phúc (Hà Nội) bắt giữ hai người đàn ông mang dao bầu và ma tuý đi đòi nợ

Thông tin ban đầu, vào hồi 14h30 chiều cùng ngày (23/9), tại Chốt kiểm dịch số 22, Tổ công tác đã dừng kiểm tra 1 xe mô tô mang BKS 29S6-407.18 do 2 người đàn ông trung tuổi điều khiển.

Sau khi Tổ công tác dừng kiểm tra, bỗng người điều khiển xe mô tô vùng bỏ chạy. Ngay lập tức, Thiếu tá Tuấn cùng Tổ công tác đã chạy bộ đuổi theo, khống chế được đối tượng.

Sau khi đưa đối tượng vào chốt, Tổ công tác thu giữ 1 con dao bầu (dạng dao phóng lợn), 1 gói tinh bột màu trắng ghi là heroin.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, người điều khiển xe mô tô mang BKS 29S6-407.18 khai tên là Nguyễn Tiến Phương (SN 1976) và người ngồi sau tên là Nguyễn Công Thìn (SN 1973), cả hai đều ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

"Hai người đàn ông này khai nhận đang mang dao trên đường đi đòi nợ qua đây thì bị Tổ công tác bắt giữ", Thiếu tá Tuấn cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.