Thị trường

Thịt lợn nhập khẩu giá 30.000-.35.000 đồng/kg đang bán ở đâu?

14/01/2020, 09:18

Việt Nam đã nhập khẩu cả trăm ngàn tấn thịt lợn giá 30.000-35.000 đồng/kg nhưng khắp các siêu thị, chợ đều không thấy bán sản phẩm này.

img
Khắp các siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh... phần lớn bán thịt lợn tươi, tuyệt nhiên “bói” không ra thịt lợn đông lạnh nhập khẩu bán giá 30.000-35.0000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Việt Nam đã nhập cả trăm ngàn tấn thịt lợn đông lạnh từ các nước Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan… Theo cơ quan này, sau khi tính các loại thuế phí theo quy định, thịt lợn nhập khẩu được bán ra chỉ 33.000-35.000 đồng/kg. Mức giá này chỉ bằng 20-30% các sản phẩm thịt lợn tươi đang bán trên thị trường.

Người tiêu dùng đặc biệt quan tâm, thịt lợn nhập khẩu giá rẻ này được bán ở đâu?

PV Báo Giao thông khảo sát cả loạt siêu thị, chợ dân sinh cũng như các cửa hàng thực phẩm, rau quả..., song không tìm thấy loại thịt đông lạnh nhập khẩu nào như trên.

Tại siêu thị BigC Thăng Long - địa chỉ mua sắm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy “bóng” thịt lợn đông lạnh nhập khẩu giá rẻ. Tại đây, các loại thịt lợn bán ra chủ yếu là thịt tươi…

Cụ thể, thịt lợn của thương hiệu Meat Deli có các mức giá: Thịt ba chỉ 214.900 đồng/kg, bắp giò không xương 199.000 đồng/kg, thịt nạc đùi 168.900 đồng/kg, nạc dăm (nạc vai) 194.900 đồng/kg, sườn sụn 239.900 đồng/kg, sườn thăn 239.900 đồng/kg, sườn vai 194.900 đồng/kg, thịt đùi 154.900 đồng/kg, thịt vai 154.900 đồng/kg, móng giò heo 173. 900 đồng/kg, nạc nọng heo lên đến 339.900 đồng/kg…

Tại khu vực bán thịt lợn “không lợi nhuận” theo cam kết của Big C, các loại thịt thành phẩm với giá bán dao động 140.000-190.000 đồng/kg.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Giao thông: Có hay không loại thịt lợn nhập khẩu đông lạnh giá rẻ được bán tại siêu thị, đại diện BigC khẳng định không bán thịt nhập khẩu bởi nguồn cung trong nước dồi dào đủ để phục vụ Tết Nguyên đán.

Tại siêu thị Aeon, VinMart đều bày bán rất nhiều sản phẩm thịt lợn nhưng chủ yếu là thịt tươi của các công ty như CP, 3G Meat...

Đại diện siêu thị Vinmart (Cầu Giấy) cho biết, vẫn chưa có chủ trương bán thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, phần lớn từ nay đến Tết Nguyên đán đều bán thịt nội địa.

Tương tự, tại siêu thị MM Mega Market, đại diện siêu thị cho biết: Thịt lợn nhập khẩu chủ yếu là móng giò, sườn thăn nhưng số lượng rất ít, chỉ chiếm 3%, còn lại 97% đều là thịt lợn trong nước. Hiện tại, siêu thị vẫn chưa tính đến việc nhập khẩu ồ ạt vì thịt tươi vẫn là nguồn chủ đạo.

Tại các chợ truyền thống, người tiêu dùng và tiểu thương đều khẳng định không thấy thịt lợn nhập khẩu...

“Khi nghe báo đài nói về loại thịt đông lạnh nhập khẩu có giá khoảng 33.000-35.000 đồng/kg liên tục trong nhiều ngày, tôi lên mạng tìm hiểu và thấy cơ quan chức năng đều khẳng định đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tôi đã tìm khắp siêu thị lớn nhỏ nhưng không hề thấy loại thịt này”, chị Thủy (Quan Hoa, Cầu Giấy) cho biết.

Bà Triển (Giảng Võ, Hà Nội), thường xuyên mua các loại thịt tại siêu thị khẳng định chưa nhìn thấy loại thịt này. Theo bà Triển, tại các siêu thị, phần lớn vẫn bán các loại thịt tươi với giá đang cao ngang với ngoài chợ, thậm chí còn cao hơn, còn thịt đông lạnh chủ yếu là thịt gà và thịt bò Mỹ… chứ "bói" cũng không ra thịt lợn nhập khẩu có giá như cơ quan chức năng đưa tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.