Hồ sơ tài liệu

Thổ bắn người Syria, lý do Obama "hắt hủi" Erdogan?

31/03/2016, 14:53

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố bắn người tị nạn chạy sang từ Syria trong khi ông Obama từ chối gặp Erdogan.

Obama-and-Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố bắn người tị nạn chạy sang từ Syria trong khi ông Obama từ chối gặp Erdogan. (Ảnh minh họa)

Ngày 28/3, Thư ký báo chí Tổng thống Mỹ cho hay, ông Obama đã từ chối cuộc gặp cá nhân với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Theo Nhà trắng, cuộc gặp này là "không cần thiết" vì song phương đã hội đàm tháng 11/2015 và điện đàm vào tháng 2/2016.

Sputnik đưa tin, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Thổ đã có nhiều mâu thuẫn và địa vị của Tổng thống Erdogan đang suy giảm nghiêm trọng.

Ông Khaldun Solmaztyurk, Phó chủ tịch Liên đoàn sĩ quan dự bị của NATO (CIOR) cho rằng, ông Erdogan đang đối mặt với nhiều đối thủ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, hiện có nhiều người đang bất mãn với các chính sách của Tổng thống. Ông Erdogan được cho là muốn gặp ông Obama nhằm tranh thủ ủng hộ trước các đối thủ của mình. Tuy nhiên, mong muốn này có vẻ không thành hiện thực.

Phương Tây hiện đang cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan, Thổ đang vi phạm nhiều nguyên tắc dân chủ như tự do ngôn luận, tham nhung, hối lộ.

Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cáo buộc giết hại người di cư từ Syria khi họ di chuyển qua biên giới.

Theo The Times, 4 tháng qua, lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã giết hại 16 người di cư, trong đó có 3 trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.