Hồ sơ tài liệu

Thổ cho 600 đại tá "nghỉ hưu non" sau đảo chính

24/08/2016, 05:05
image

Đây được cho là một phần của cuộc thanh trừng sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 6.000 người liên quan tới binh

Đây được cho là một phần của cuộc thanh trừng sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Sputnik đưa tin, gần 600 đại tá của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã bị buộc nghỉ hưu “non” như một phần của cuộc thanh trừng sau đảo chính.

Theo đó, hôm 23/8, Hội đồng quân sự tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã cho 586 đại tá nghỉ hưu sau kỳ họp của Hội đồng do Thủ tướng Binali Yildirim chủ trì.

Bộ trưởng Quốc phòng Fikir Isik cho biết, ước tính đã có khoảng 3.725 nhân viên quân sự bị sa thải do cuộc đảo chính bất thành diễn ra đêm 15/7 vừa qua.

Ngoài ra, được sự ủng hộ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Hội đồng tối cao đã quyết định ra hạn thời gian quân ngũ thêm hai năm cho 434 cán bộ trung cấp, đồng thời giảm thời gian tại ngũ của các sĩ quan quân đội sẽ chỉ còn là 28 năm.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.