Hồ sơ tài liệu

Thổ chưa điều bộ binh đến Syria vì sợ... Nga?

13/03/2016, 12:51

Thổ Nhĩ Kỳ chưa điều bộ binh đến Syria vì không quân Nga vẫn đang kiểm soát bầu trời.

tho-nhi-ky-1 copy copy
Không quân Nga kiểm soát không phận Syria là một trong những nhân tố khiến Thổ không thể triển khai bộ binh. (Ảnh minh họa)

Ngày 12/3, Sputnik dẫn lời giáo sư Pavel Shlykov của Viện Nghiên cứu Á-Phi (Đại học Quốc gia Moscow) phân tích nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể điều bộ binh đến Syria.

Theo giáo sư Pavel Shlykov, bộ binh cần không quân yểm trợ. Tuy nhiên, Nga đang kiểm soát không phận Syria nên Thổ không thể xâm nhập khu vực này.

Sau khi bắn hạ Su-24, quan hệ Nga-Thổ rất xấu. Do đó, Thổ khó có thể khiến Nga "mắt nhắm, mắt mở" cho nước này triển khai các chiến dịch quân sự.

Cùng với Saudi Arabia, Thổ tuyên bố khá mạnh về việc điều bộ binh. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự này có thể ảnh hướng xấu đến quan hệ ngoại giao của Ankara.

Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ đang chống IS, một số nhóm đối lập và người Kurd. Điều này sẽ khiến ông Erdogan khó phân tâm trong cuộc chiến ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.