Hồ sơ tài liệu

Thổ diệt 67 người Kurd, lại xin lỗi vụ... Su-24

13/03/2016, 07:23

Thổ Nhĩ Kỳ diệt 67 tay súng người Kurd và tỏ ý xin lỗi trong vụ bắn hạ Su-24.

ban-ha-su-24-1058
Thổ Nhĩ Kỳ diệt 67 tay súng người Kurd và tỏ ý xin lỗi trong vụ bắn hạ Su-24. (Ảnh minh họa)

Ngày 12/3, Reuters đưa tin, quân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích, tiêu diệt 67 chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Theo đó, chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một số mục tiêu mà các chiến binh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang trú đóng như Qandil, Metina, Avasin, Haftanin và Basyan.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận rằng, PKK đã đánh bom xe cảnh sát của nước này ở gần biên giới với Iraq khiến 2 cảnh sát bị thương hôm 11/3.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/3, Sputnik đưa tin, Trung tướng Erdogan Karakus (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lên tiếng về vụ bắn hạ Su-24 của Nga ngày 24/11/2015.

Cụ thể, vị này tỏ ý xin lỗi và cho rằng Ankara luôn muốn tìm cách giảng hòa với Moskva. Tướng Thổ hy vọng vụ bắn hạ Su-24 sẽ sớm "bị quên lãng" và khôi phục quan hệ song phương.

Trước đó, thi sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Haydar Hussein cũng đã sáng tác một bài thơ với nội dung xin lỗi nước Nga về vụ bắn hạ Su-24.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.