Hồ sơ tài liệu

Thổ dọa tẩy chay Syria, Tổng thư ký LHQ "thích khủng bố"?

27/01/2016, 08:11

Thổ Nhĩ Kỳ dọa tẩy chay đàm phán Syria trong khi Tổng thư ký LHQ bị tố khuyến khích "khủng bố".

Mevlut_Cavusoglu_1
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình ở Syria. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/1, AFP đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình ở Syria.

Theo ông Cavusoglu, động thái này sẽ diễn ra nếu như Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) được mời tham dự.

Thêm một lần nữa, ông Cavusoglu nhấn mạnh rằng "thành viên PYD là tổ chức khủng bố". Tuy nhiên, người đồng cấp Nga Lavrov lại phản đối mạnh mẽ và cho đây là hành động không công bằng.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc Nga kêu gọi Tổng thống Syria Assad từ chức và cấp quyền tị nạn chính trị.

Hiện, "chính chủ" trong cuộc "khẩu chiến" giữa Nga-Thổ là PYD thì nói rằng họ vẫn chưa nhận được giấy mời từ phía LHQ.

Trong một diễn biến liên quan LHQ, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu của ông Ban Ki-moon về các cuộc tấn công của người Palestine.

Cụ thể, sau khi ông Ban Ki-moon cho rằng các cuộc tấn công chống người Israel là do người Palestine đã "thất vọng" thì ông Netanyahu đã tuyên bố vị Tổng thư ký LHQ này đang khuyến khích khủng bố.

Thủ tướng Israel cũng cho rằng, LHQ đã mất tính trung lập từ lâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.