Hồ sơ tài liệu

Thổ đưa bộ binh vào Syria: Đánh IS hay Assad?

05/05/2016, 10:56
image

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa bộ binh vào Syria để chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

tho-nhi-ky-syria

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị điều binh sang Syria chống IS. (Ảnh minh họa: Mirror/haaretz)

Ngày 4/5, Reuters đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Ankara đã sẵn sàng điều bộ binh tham chiến ở Syria.

Vị này cho biết, mục đích điều bộ binh là nhằm đối phó với chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau các cuộc pháo kích của tổ chức này nhằm vào biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara hiện cũng đang đề nghị LHQ cấp quyền để điều binh sang Syria với lý cho chống IS và tự vệ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn đang hoài nghi ý đồ của Thổ Nhĩ Kỳ khi đưa ra các đề nghị nói trên. Phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ vừa muốn chống IS và vừa muốn chống lại chế độ của Tổng thống Syria Assad.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng, bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Syria. Ankara thậm chí từng đề nghị xây dựng một khu vực an toàn trong lãnh thổ nước láng giềng.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rút khoảng 30 chiến đấu cơ Su-25 khỏi Syria, theo Sputnik.

Tuy nhiên, Bộ này cũng cho biết sẽ để lại một lực lượng cần thiết nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

>>> Video: Thành viên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ "hỗn chiến" vì EU

 (Nguồn: AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.