Hồ sơ tài liệu

Thổ dùng bộ binh ở Syria, Trung Quốc "bỏ rơi" Triều Tiên?

29/02/2016, 07:27

Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc sử dụng bộ binh và pháo cỡ lớn tấn công thành phố ở Syria.

tho-nhi-ky-xam-luoc-syria
Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc sử dụng bộ binh và pháo cỡ lớn tấn công thành phố ở Syria.

Ngày 28/2, Sputnik đưa tin, phía Nga mới nhận được thông tin về các cuộc tấn công bằng bộ binh từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria.

Theo đó, các đơn vị vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ được yểm trợ bằng pháo cỡ nòng lớn thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Ett-Tell el Abyad.

Thông tin này đã được Nga xác nhận từ một số kênh và cả từ đại diện của "Các lực lượng dân chủ Syria". Hiện, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia từng nhiều lần "đánh tiếng" sẽ sử dụng bộ binh tại Syria. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Syria coi là hành động xâm lược.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/2, Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và vệ tinh.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đang thăm Hàn Quốc. Theo đó, Trung Quốc nhất trí rằng phía Triều Tiên cần phải có sự thay đổi về vấn đề hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.