Hồ sơ tài liệu

Thổ không điều binh tới Syria, Nga-Mỹ thỏa hiệp?

15/02/2016, 15:00

Thổ không điều binh tới Syria; Nga-Mỹ thỏa hiệp?; Hàn Quốc cấm tàu Triều Tiên... là những tin nóng quốc tế trong ngày.

tho-nhiky
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không hề có ý định điều quân đến Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 15/2, Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này là Ismet Yilmaz đã bác thông tin về việc Ankara sẽ điều binh tới Syria.

Vị này khẳng định "tin đồn" trên không đúng sự thật và Ankara cũng không hề nghĩ tới việc điều binh đến "vũng lầy" của Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc nước này.

Hàn Quốc tính cấm tàu Triều Tiên cập cảng

trieu-tien
Ảnh minh họa.

Ngày 15/2, truyền thông thế giới đưa tin, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc việc áp lệnh cấm tàu Triều Tiên cập cảng nước này.

Động thái này được cho là nhằm cảnh cáo Triều Tiên trước các vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh gần đây.

Ngoài ra, đây cũng được coi là biện pháp mới của Hàn Quốc trước việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tính tiếp tục phóng vệ tinh,

Nga-Mỹ thỏa hiệp?

nga-hoa-ky
Nga-Mỹ được cho là sẽ thỏa hiệp sau các cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine.

Ngày 15/2, Sputnik dẫn nhận xe của các chuyên gia thuộc công ty phân tích và tình báo tư nhân Stratfor cho rằng Nga-Mỹ đang tìm cách thỏa hiệp trước hai cuộc khủng hoản lớn ở Syria và Ukraine.

Tin đồn này xuất hiện khi trợ lý ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đã có cuộc gặp với cố vấn tổng thống Nga Vladislav Surkov tại Kaliningrad.

Ngoài ra, ông Kerry cũng đã đề cập đến việc gỡ bỏ trừng phạt Nga trong thời gian tới.

Australia muốn Trung Quốc giải thích về xây đảo ở Biển Đông

trung-quoc-bay-thu-da-chu-thap
Đường băng xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/2, tờ The Sydney Morning Herald đưa tin, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop được cho là sẽ tận dụng chuyến thăm Đông Bắc Á để yêu cầu Trung Quốc giải thích về việc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông.

Ngoài ra, bà Bishop cho hay, bản thân cũng sẽ gặp người đồng cấp Vương Nghị và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.