Hồ sơ tài liệu

Thổ muốn "làm lành" với Nga, Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc

27/01/2016, 07:17

Thổ khôi phục quan hệ với Nga; Ngoại trưởng Mỹ đến TQ; Nga không trả Crimea... là những tin nóng quốc tế trong ngày.

tho-nhi-ky-nato
Thổ Nhĩ Kỳ muốn khôi phục quan hệ với Nga sau vụ bắn hạ Su-24.

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã tuyên bố Ankara muốn khôi phục quan hệ bình thương với Nga sau vụ bắn hạ Su-24.

Vị này nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ có ý định khiến xung đột leo thang và lấy làm tiếc khi sự cố trên xảy ra.

Ngày 24/11/2015, F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ Su-24 của Nga. Sự cố này đã khiến căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ tới TQ bàn về biển Đông, Triều Tiên

trieu-tien
Ngoại trưởng Mỹ sẽ đem vấn đề hạt nhân Triều Tiên ra "mổ xẻ" trong chuyến thăm Bắc Kinh. (Ảnh minh họa)

Tối 26/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Trung Quốc để gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của nước này.

Được biết, chuyến thăm này của ông Kerry nhằm bàn về vấn đề biển Đông và vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Đặc biệt, phía Mỹ có thể sẽ nêu quan ngại về cách hành xử của Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông.

Bên cạnh đó, ông Kerry cũng tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 6/1.

Nga không trao trả Crime

nga-nato
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ngày 26/1, trong một cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố Nga sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc đàm phán nào về việc trao trả Crimea cho Ukraine.

Vị này khẳng định rằng Nga "không có gì phải hoàn trả" bởi lẽ Crime là lãnh thổ Nga và phù hợp với ý nguyện của người dân trên bán đảo này.

Cùng ngày, ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Nga muốn một sự "cài đặt lại" trong quan hệ Moskva-Washington.

Đàm phán hòa bình Syria gặp khó nếu thiếu người Kurd?

tong-thong-syria
Tổng thống Syria Assad. (Ảnh minh họa)

Đây là quan điểm được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra ngày 26/1. Ngoại trưởng Nga cho rằng, đàm phán sẽ bất khả thi nếu thiếu đại diện người Kurd.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cho rằng, việc ngăn cản người Kurd tham gia là không công bằng và vô ích.

Trước đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ từng lên tiếng ngăn không cho lực lượng người Kurd ở Syria tham dự với lý do đây là nhóm "khủng bố".

Theo dự kiến, cuộc đàm phán hòa bình ở Syria diễn ra vào ngày 25/1 nhưng đã bị lùi lại đến ngày 29/1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.