Thế giới

Thổ Nhĩ Kì tức giận vì Mỹ bảo vệ người Kurd ở Syria

22/04/2018, 15:13

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và các đồng minh NATO vì điều này.

5adbe88fdda4c86b568b45b3

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cùng lực lượng quân đội (Nguồn Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã bày tỏ sự tức giận khi Mỹ và các đồng minh NATO khác ủng hộ các lực lượng nhân dân Kurd ở Syria – những đối tượng mà Ankara coi là mối đe dọa đối với an ninh của họ.

“Chúng tôi không thể mua vũ khí từ Mỹ bằng tiền của mình, nhưng không may, Mỹ và các lực lượng đồng minh lại cung cấp vũ khí, đạn dược miễn phí cho các tổ chức khủng bố. Vậy mối đe dọa đến từ đâu? Nó chủ yếu đến từ các đối tác chiến lược”, ông tuyên bố.

Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh rằng Washington tiếp tục đưa 5000 xe tải chở các loại vũ khí vào Bắc Syria sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ có các hoạt động quân sự ở khu vực này.

image

Quân đội Mỹ bảo vệ lực lượng người Kurd ở Manbij, Syria

Trước đó, vào 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Syria với mục đích ngăn chặn “những kẻ khủng bố” người Kurd khỏi Afirn.

Cuộc tấn công đã làm mối quan hệ giữa Washington và Ankara trở nên căng thẳng. Quyết định của Ankara về việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ ra lệnh trừng phạt.

Mới đây, quân đội Mỹ tại Manbij cũng đã nói sẽ trả thù nếu quân Thổ tấn công vào thành phố này của Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.