Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bác thông tin đưa binh sỹ tới Syria

16/02/2016, 08:07

Ông Ismet Yilmaz - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỹ bác bỏ thông tin đưa binh sỹ tới Syria.

dq_tnk1
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đưa thêm binh sỹ tới khu vực IS đang chiếm đóng

Hôm qua (15/2), ông Ismet Yilmaz - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỹ bác bỏ thông tin cho rằng, một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vào Syria cuối tuần trước, đồng thời khẳng định không xem xét việc đưa binh sỹ tới quốc gia láng giềng này.

Trước đó, Chính phủ Syria cho biết, có khoảng 100 tay súng Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria ngày 13/2 cùng 12 xe tải được trang bị súng máy hạng nặng nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy chống Damascus.

Bên cạnh đó, ông Ismet Yilmaz cũng phủ nhận thông tin cho rằng, máy bay của Saudi Arabia đã đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, ông Yilmaz cho biết, hai bên đã đạt được đồng thuận để Saudi Arabia điều 4 máy bay chiến đấu F-16 đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần trước, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí dân quân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai bên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.