Thổ Nhĩ Kỳ "bao vây" Syria bằng tên lửa Mỹ

07/09/2016, 10:02
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa Mỹ ở miền Nam nước này, sát biên giới Syria.

syria-tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa Mỹ ở miền Nam nước này, sát biên giới Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/9, Sputnik đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều hệ thống phóng tên lửa (MLRS) HIMARS của Mỹ ở tỉnh Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, sát biên giới Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tuyên bố, Ankara đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc triển khai các hệ thống tên lửa trên nhằm chống IS.

Được biết, hệ thống tên lửa trên được bố trí cách biên giới Syria 30km, tầm bắn 90km và có nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates".

Trước đó, ngày 24/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều xe tăng, binh lính tấn công vào Syria. Tổng thống Erdogan tuyên bố, chiến dịch này nhằm vào ISngười Kurd ở Syria.

Nhiều chuyên gia nhận định Thổ Nhĩ Kỳ có ý định đóng quân lâu dài ở Syria. Bởi lẽ, quân đội nước này không có sự thỏa thuận, hợp tác với Syria khi tiến hành chiến dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.