Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bắt tay Mỹ sau đảo chính

07/09/2016, 20:33
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố phối hợp với Mỹ ở Syria nhằm chứng minh sự tồn tại trong khu vực.

Obama-and-Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố phối hợp với Mỹ ở Syria nhằm chứng minh sự tồn tại trong khu vực.

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin đã có hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Truy nhiên, sau cuộc gặp kéo dài 90 phút, song phương vẫn không đạt được bất kỳ đột phá nào trong thỏa thuận ngừng bắn ở Syria và chỉ có thể đàm phán sau đó.

Bên cạnh đó, Nga-Mỹ cũng không thể đạt được đồng thuận trong vấn đề không kích chung ở Syria bởi mỗi bên đều theo đuổi mục đích riêng.

Ngày 7/9, Sputnik đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chấp nhận đề nghị phối hợp của Mỹ để giải phóng Raqqa (Syria) khỏi IS bất chấp những bất đồng của hai nước trong thời gian qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, Ankara cần chứng minh "sự tồn tại" trong khu vực. Điều đáng nói là, Ankara vừa mới "tự ý" tấn công người Kurd và IS ở Syria bất chấp sự phản đối của chính quyền nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.