Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố mở rộng "xâm lược" Syria

30/08/2016, 10:38
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cáo buộc mở rộng diện tích chiếm đóng trong lãnh thổ Syria.

tho-nhi-ky-bi-to-mo-rong-dien-tich-chiem-dong-tai-

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria

Daily Mail ngày 29/8 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cáo buộc "mở rộng diện tích chiếm đóng" trong lãnh thổ Syria. Ngoài ra cũng xuất hiện thông tin hàng chục dân thường Syria đã bị phía Ankara sát hại trong nỗ lực tiêu diệt nhóm khủng bố IS.

Trong những ngày qua, lực lượng phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ đã đánh bật lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ra khỏi một số ngôi làng và thị trấn tại miền Bắc Syria.

>>>>Xem thêm video xe tăng và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Syria:

Mục tiêu của các hoạt động quân sự từ phía Thổ Nhĩ Kỳ là dồn phiến quân người Kurd về khu phía Đông sông Euphrates. Đây cũng là nội dung trong “tối hậu thư” mà phía Thổ đưa ra cho người Kurd.

Đáp lại những hành động quân sự ngày càng mở rộng của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Dân chủ người Kurd đã lên án sự quay lưng của cộng đồng Quốc tế trước việc mà họ cho là "chiếm đóng Syria".

Sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào tình hình tại Syria đánh dấu một bước ngoặt quan trọng vào tuần trước khi Ankara hỗ trợ lực lượng phiến quân Syria đánh đuổi IS khỏi thị trấn chiến lược Jarablus.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.