Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ "cấm cửa" trực thăng Bộ trưởng Quốc phòng Đức?

02/03/2016, 19:02

Thổ Nhĩ Kỳ có động thái nhằm "cấm cửa" trực thăng của Bộ trưởng Quốc phòng Đức hạ cánh ở biển Aegean.

tho-nhi-ky
Thổ Nhĩ Kỳ có động thái nhằm "cấm cửa" trực thăng của Bộ trưởng Quốc phòng Đức hạ cánh ở biển Aegean. (Ảnh minh họa)

Ngày 2/3, Sputnik dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Skai (Hy Lap) cho hay, chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang có hành động khiêu khích ở vùng biển Aegean.

Cụ thể, theo nguồn tin này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố đảo Lesbos trên biển Aegean là khu phi quân sự và không chấp nhận máy bay quân sự hạ cánh.

Tuyên bố này của Ankara đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức dự kiến dùng máy bay của NATO thăm đảo Lesbos - nơi chiến hạm Đức đang tham gia sứ mệnh tại đây nhằm giảm bớt dòng người tị nạn.

Ngay sau tuyên bố trên, các phương tiện truyền thông Hy Lạp đã nhanh chóng "cáo buộc" Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm các thỏa thuận với NATO và "thờ ơ" với người tị nạn vượt biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.