Thổ Nhĩ Kỳ chặn các trang web đăng ảnh ấn phẩm Charlie Hebdo

15/01/2015, 11:32

Hôm qua (14/1), một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh chặn các trang web đăng ảnh ấn phẩm mới của Charlie Hebdo, CNN dẫn lại tin từ hãng thông tấn Anadolu của nước này.

Ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo được xuất bản 1 tuần sau vụ thảm sát tại tòa soạn bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan khiến 12 người thiệt mạng. Trang bìa ấn phẩm mới nhất này có hình vẽ nhà tiên tri Mohammad đang khóc, với dòng chữ “Tôi là Charlie”; phía trên có dòng chữ “Tha thứ tất cả”.

Người dân Paris xếp hàng mua số mới nhất của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo sau vụ thảm sát
Người dân Paris xếp hàng mua số mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo sau vụ thảm sát

Phó Thủ thướng Thổ Nhĩ Kỳ - Yalcin Akdogan coi đây là sự coi nhẹ thánh thần, sẽ gây ra sự kích động và khiêu khích, bởi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có 82 triệu dân, trong đó 99,8% là người Hồi giáo, theo CIA World Factbook.

Tòa báo Cumhuriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) xuất bản một ấn phẩm 4 trang bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không đăng ảnh trang bìa nhà tiên tri nhưng bên trong lại bao gồm các hình ảnh nhỏ của trang bìa. Sau khi tờ báo này xuất bản, cảnh sát đã túc trực các lối giao thông quanh đó và các nhà in ở Istanbul. Ba người biểu tình đã bị bắt giữ ở trước cửa văn phòng tờ Cumhuriyet.

Hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một bài bình luận viết: “Hình vẽ trên bìa Charlie Hebdo dường như không có bất kì điều gì để làm với Đấng tiên trị Mohammed”. Bức hình là một biểu tượng cho thái độ nhân đạo và có lương tâm với dòng chữ ”Tất cả đều được tha thứ”. 

Phương Anh (Theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.