Thời sự Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ cho hồi hương các tay súng IS, châu Âu lại khiếp sợ

11/11/2019, 06:42

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mới thông báo rằng, nước này sẽ bắt đầu hồi hương các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bắt trước đó.

img
Các tay súng IS ở Syria

Phát biểu trên được Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đưa ra, nó được xem là động thái nhằm vào một số nước châu Âu nhưng không nêu đích danh, do các nước này đã tước quốc tịch và từ chối tiếp nhận các chiến binh IS hồi hương.

Ankara cho biết, hiện đang giam giữ khoảng 1.200 chiến binh IS. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ không nêu đích danh quốc tịch của các chiến binh và cũng không nói rõ cách thức hồi hương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích Anh, Pháp và một số nước châu Âu khác trước việc các nước này từ chối tiếp nhận các chiến binh IS hồi hương.

Trong tháng 10 này, ông Donald Trump tuyên bố thủ lĩnh nhóm IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt. Baghdadi được cho là đã kích bom tự sát khi bị các lực lượng của Mỹ tấn công vào nơi ẩn nấp của tên này ở Tây Bắc Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.