Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ cho tên lửa S-400 thử chống lại máy bay F-16 do Mỹ sản xuất

27/11/2019, 07:53

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph mua từ Nga bằng máy bay của Mỹ.

img
Tên lửa S-400 do Nga chế tạo.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph mua từ Nga bằng cách dùng máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon thế hệ thứ tư.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra ở một khu vực căn cứ không quân địa phương tại Ankara, bắt đầu vào ngày 25/11 và sẽ kết thúc vào ngày 26/11.

Trong quá trình thử nghiệm này sẽ có các phi cơ chiến đấu bay ở độ cao thấp, trong khi các hệ thống phòng không kiểm soát không phận.

Theo báo Sputnik, hồi tháng 7, chuyên gia quân sự của tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc Alexei Leonkov tuyên bố rằng, trong số các mục tiêu của hệ thống phòng không Nga, máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ được liệt kê là mục tiêu tiêu chuẩn.

Trong danh sách các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400 Triumph được truyền thông Nga mô tả cũng có ghi các máy bay chiến thuật của Mỹ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F-22 Raptor.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.