Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng "né" Nga tại Syria

05/03/2017, 05:33
image

Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng không để xảy ra sự cố quân sự với Nga tại Syria.

1162671

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn mọi sự cố quân sự với Nga và Quân đội Syria Tự do (FSA), theo Tass.

"Mục tiêu của chúng tôi là tìm mọi cách để ngăn chặn sự cố quân sự với Nga ở Syria. Tôi hy vọng sẽ không xảy ra điều đó…, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói.

Tuyên bố trên của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh có một số ý kiến của chuyên gia cho rằng sự cố quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể xảy ra ở Syria.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cả cả hai nước đã và đang thực hiện các hoạt động quân sự với đường tiếp xúc giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, FSA, Nga và Syria nằm gần thành phố al-Bab.

Xem thêm video:

Dự kiến trong ngày 9 và 10/3 tới, Tổng thống Erdogan sẽ có chuyến thăm đến Moscow để tham dự cuộc họp Hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại đây, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự định sẽ thảo luận chi tiết về sự hợp tác với Nga trong cuộc đấu tranh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.