Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ công bố hình ảnh X-quang bộ “đồ nghề” sát hại Khashoggi

15/11/2018, 07:30

Những dụng cụ được sử dụng để sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vừa được tiết lộ bởi tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ.

hình chụp X-quang

Hình chụp X-quang hành lý của nhóm người Arab Saudi tới Istanbul trong ngày ông Khashoggi bị sát hại

Theo tờ báo thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, các thiết bị điện tử, dao mổ, kim tiêm và kéo đã xuất hiện trong hành lý của nhóm nghi phạm giết nhà báo Khashoggi.

Hình ảnh chụp X-quang mà tờ Sabah cung cấp cho thấy, hành lý của nhóm 15 người đến từ Arab Saudi gồm 10 điện thoại, 5 bộ đàm, các hệ thống liên lạc, hai kim tiêm, hai máy khử rung tim, một thiết bị gây nhiễu, vài dụng cụ dập ghim và kéo.

Những hành lý này được chở trên hai máy bay cất cánh từ Riyadh hôm 2/10, ngày Khashoggi được nhìn thấy lần cuối.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin nói rằng Maher Abdulaziz Mutreb, sĩ quan an ninh thường xuyên hộ tống Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, đã dẫn đầu nhóm này.

Theo các nguồn tin được tiếp xúc với đoạn ghi âm vụ sát hại Khashoggi, Mutreb đã gọi điện cho ai đó và nói “hãy báo với sếp” rằng chiến dịch đã hoàn thành. Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mutreb đang nói chuyện với một trong các trợ lý của Thái tử Arab Saudi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.