Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán mua thêm hệ thống tên lửa của Mỹ, NATO

25/03/2018, 09:40

Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn việc mua tên lửa đất đối không với Mỹ và Liên minh Châu Âu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn việc mua tên lửa đất đối không với Mỹ và Liên minh Châu Âu dù đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, theo RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết: “Tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang tiếp tục bàn luận với Mỹ về hệ thống tên lửa Patriot”. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn mua hệ thống phòng thủ từ tập đoàn Pháp-Italia Eurosam.

Thông tin được đưa ra khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận tên lửa đất đối không S-400 từ Nga. Tháng 12 năm ngoái, Ankara thông báo sẽ mua 4 hệ thống từ Nga trong thoả thuận vũ khí trị giá 2,5 tỉ USD.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim từng nhận định: Mỹ là đồng minh của chúng tôi kể cả họ sai lầm tại Syria”. “Chúng tôi không từ bỏ các hệ thống có thể tương thích với NATO” – ông Yildirim cho biết nhưng nói thêm hệ thống Patriot sẽ không thể thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.