Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa biên giới với Iraq vì người Kurd

20/10/2017, 18:21
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa biên giới với Iraq bất cứ lúc nào vì cuộc trưng cầu của người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Theo Reuters, ngày 19/10, trong bối cảnh người Kurd ở miền Bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập với tỷ lệ áp đảo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phát đi lời cảnh báo rằng nước này sẽ đóng cửa biên giới tại khu vực miền Bắc Iraq bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định: "Chúng tôi đã phong tỏa hoàn toàn không phận của chúng tôi đối với chính quyền khu vực ở miền Bắc Iraq!", tuy nhiên, ông Erdogan vẫn để ngỏ khả năng đóng cửa biên giới dù luôn tuyên bố sẽ thực hiện điều này trong bất kỳ thời điểm nào.

Trước đó, 3 quan chức cấp cao người Kurd đã bị bắt giữ vì tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập ngày 25/9 bất chấp sự phản đối của chính phủ Iraq. Tòa án Tối cao Iraq đã ra phán quyết cuộc bỏ phiếu này là vi hiến.

Xem thêm video:

img

Lực lượng Kurd tuyên bố bị quân đội Nga, Syria tấn công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.