Thời sự Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đóng cửa căn cứ không quân Mỹ để đáp trả Donald Trump

09/10/2019, 20:33

Ankara kêu gọi đóng cửa căn cứ không quân Mỹ để đáp trả những đe dọa của Tổng thống Trump.

img
Căn cứ không quân Incirlik.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời lãnh đạo Đảng Thổ Nhĩ Kỳ Vatan (Rodina) Dogu Perinchek cho hay, để đáp trả những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ankara cần đóng cửa căn cứ không quân Incirlik của quân đội Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đe dọa sẽ phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara vượt giới hạn.

"Câu trả lời tốt nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra để đối phó với các đe dọa của Mỹ là bắt đầu hợp tác với chính quyền Syria và khẩn trương đóng cửa căn cứ Incirlik cho quân đội Mỹ. Hoa Kỳ tự coi mình là kẻ thù đối với đất nước chúng ta, và đã xuất hiện những lời kêu gọi loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO" -ông Dogu Perinchek cho biết.

img
Bên trong căn cứ Incirlik.

Theo ông Dogu Perinchek, Mỹ đã giao 30 nghìn xe tải chở vũ khí cho Đảng Công nhân người Kurd (tổ chức bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ).

"Điều này đã mở ra một mặt trận thực sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, một lần nữa cho thấy: Mỹ coi Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù", - ông Perincek nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.