Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ lại "điên cuồng" oanh tạc tại Iraq, Syria

09/05/2016, 06:44

Không quân, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq và IS tại Syria.

tho-nhi-ky

Không quân, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq và IS tại Syria. (Ảnh minh họa: EPA)

Ngày 8/5, Reuters đưa tin, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq.

Theo nguồn tin này, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng các chiến đầu cơ F-16 và F-4 2020 để phá hủy các kho đạn dược, vũ khí của PKK.

Từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và PKK đổ vỡ hồi tháng 7/2015, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc không kích người Kurd.

Trước đó, ngày 7/5, Ankara cũng thực hiện nhiều cuộc pháo kích xuyên biên giới sang lãnh thổ Syria. Mục tiêu của các cuộc pháo kích là các chiến binh IS tại Suran và Tal El Hisn, phía bắc Aleppo.

Trong đợt pháo kích này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 55 chiến binh IS, 3 điểm phóng tên lửa và 3 phương tiện di chuyển.

Một diễn biến khác có liên quan, tờ Bild (Đức) đưa tin, thu nhập Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là 50.000 Euro nhưng các con vị này luôn "tắm trong tiền".

Báo Đức cũng cho rằng, cuộc sống của gia đình ông Erdogan không mấy minh bạch khi con trai vị này từng bi tình nghi rửa tiền; con gái bị tình nghi tham nhũng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.