Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên toà đầu tiên xét xử vụ đảo chính

27/12/2016, 19:24
image

Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên tòa đầu tiên xét xử 29 sĩ quan cảnh sát với cáo buộc tham gia đảo chính.

Các binh lính liên quan tới binh biến tại

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 41.000 người, đình chỉ công tác hoặc sa thải hơn 100.000 người trong các ngành quân đội, tòa án, dân chính hoặc các ngành khác

Trong số 29 người thì có có 24 người đang bị bắt giữ, 1 người đang bị truy nã, những người còn lại được bảo lãnh tại ngoại. Họ bị cáo buộc từ chối bảo vệ Tư dinh Tổng thống tại Istanbul khi diễn ra cuộc đảo chính. Nếu bị kết tội, 21 bị cáo sẽ phải đối mặt với mỗi người 3 án chung thân, 8 cảnh sát khác sẽ bị án từ 7 năm rưỡi đến 15 năm tù giam.

Kể từ sau đảo chính, giới chức điều tra gần 102.000 người, bắt giữ 41.000 người, đình chỉ công tác hoặc sa thải hơn 100.000 người trong các ngành quân đội, tòa án, dân chính hoặc các ngành khác.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Gulen, người đang lưu vong tại Mỹ liên quan đến đảo chính và yêu cầu Washington dẫn độ. Song, về phía mình, ông Gulen bác bỏ mọi cáo buộc và phía Mỹ cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng mới thực hiện dẫn độ. 

Xem thêm video Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay đàm phán về Syria 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.