Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ muốn chiếm 5.000 km2 của Syria?

20/09/2016, 09:45
image

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn thiết lập "vùng an toàn" khoảng 5.000 km2 trải dọc biên giới Syria.

tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn thiết lập "vùng an toàn" khoảng 5.000 km2 trải dọc biên giới Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có tuyên bố mới liên quan đến các chiến dịch quân sự của nước này ở Syria, AFP đưa tin.

Theo đó, vị này khẳng định sẽ thảo luận về Syria, Iraq, IS... tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới. Tuyên bố này được ông Erdogan đưa ra trước khi lên đường đi Mỹ.

Ngoài ra, ông Erdogan tiết lộ rằng quân đội nước này và các lực lượng được hậu thuẫn có thể tiến sâu hơn về phía Nam Syria, tấn công IS dọc biên giới hai nước.

"Vùng an toàn ở miền Bắc Syria có thể trải rộng khoảng 5.000 km2", ông Erdogan nói. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát một khu vực khá lớn sát biên giới.

Trước đó, ngày 24/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều xe tăng, binh sĩ tràn sang Syria trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates". Tổng thống Erdogan tuyên bố, chiến dịch nhằm tiêu diệt IS, ngăn người Kurd kiểm soát hành lang biên giới.

Chiến dịch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Syria. Bộ ngoại giao Syria cũng khẳng định đây là hành động xâm lược.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.