Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ muốn "chiếm đất" Syria, "mở đường" cho IS?

17/02/2016, 20:06

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng an toàn ở Syria, nơi mà Nga cho là "con đường tiếp viện" của IS.

tho-nhi-ky-na-phao
Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria.

Ngày 17/2, Reuters đưa tin, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yalcin Akdogan tiết lộ việc nước này muốn thiết lập một khu vực an toàn tại lãnh thổ Syria.

Khu vực an toàn này sẽ nằm sâu trong lãnh thổ Syria khoảng 10km bao gồm các thị trấn Azaz. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đây là khu vực không có chiến sự.

Tuy nhiên, ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cần thị trấn Azaz (cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 8km) để thiết lập con đường tiếp viện cho IS ở Syria.

Nga cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào lực lượng người Kurd khiến họ không chiếm được thị trấn Azaz là nhằm mục tiêu hỗ trợ IS, Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.