Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ muốn "làm bạn" với Syria, trừ Tổng thống Assad

14/07/2016, 13:23
image

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn tái lập mối quan hệ với Syria nhưng vẫn muốn Tổng thống Assad từ chức.

syria-assad

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn tái lập mối quan hệ với Syria nhưng vẫn muốn Tổng thống Assad từ chức. (Ảnh minh họa)

Ngày 14/7, Reuters đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố muốn "quan hệ tốt đẹp" với Syria và Iraq cùng các nước khác ở Địa Trung Hải.

Vị này cho biết, Ankara đã bình thường hóa quan hệ với Nga, Israel và sẽ thực hiện điều này với Syria nhằm giúp cuộc chiến chống khủng bố thành công.

Mặc dù có một số thông tin rằng quan chức ngoại giao song phương đang thảo luận việc bình thường hóa quan hệ nhưng phía chính phủ Syria vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.

Cũng theo nguồn tin trên, lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ với số phận Tổng thống Syria Assad dường như vẫn giữ nguyên. Tức là ông Assad vẫn phải từ chức.

Ông Yildirim cho rằng, Tổng thống Assad cần thay đổi nếu muốn quan hệ song phương thay đổi. Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định nếu ông Assad còn tại vị thì song phương khó có thể thay đổi.

Trước đó, nhật báo Al-Sharq al-Awsat đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng đồng ý để ông Assad tại vị trong quá trình chuyển tiếp chính trị.

Tức là ông Assad có thể tại vị thêm khoảng 6 tháng nữa khi quá trình chuyển tiếp chính trị bắt đầu từ ngày 1/8.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.