Góc nhìn

Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về vụ bắn vào Sứ quán Mỹ

20/08/2018, 19:43

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ bắn vào Sứ quán Mỹ là một nỗ lực gây hỗn loạn.

Hiện trường vụ bắn súng - ảnh Euro News

Hiện trường vụ bắn súng - ảnh Euro News

Chính quyền Ankara lên án vụ bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là một nỗ lực nhằm tạo ra hỗn loạn.

Ông Ibrahim Kalyn Thư ký báo chí của Tổng thống Erdogan tuyên bố:

"Chúng tôi lên án cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ. Đây rõ ràng là nỗ lực để tạo ra sự hỗn loạn.

Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước đáng tin cậy, tất cả các phái bộ đại diện nước ngoài đều được pháp luật bảo vệ. Vụ việc đang được điều tra, và trong thời gian sắp tới mọi thứ sẽ được làm rõ", - ông Kalyn tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

Như Văn phòng Thị trưởng Ankara thông báo trước đó, vụ việc xảy ra vào lúc 5:30 (theo giờ địa phương).

Từ một chiếc xe hơi sơn trắng chạy ngang qua theo Đại lộ Ataturk, đối tượng chưa rõ bắn 6 phát súng vào đại sứ quán. Đạn bay vào cánh cửa kim loại và cửa kính bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao nhưng không làm ai bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.