Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ để người Kurd dễ dàng rời khỏi Syria

15/11/2017, 19:49
image

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Mỹ ủng hộ thỏa thuận để phiến quân người Kurd dễ dàng rời Syria.

Phiến quân IS

Phiến quân IS. Ảnh minh họa

AFP đưa tin, hôm qua 14/11, phát biểu trước nhóm nghị sỹ thuộc Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở thủ đô Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã nói bóng gió về việc "một số người" đã để phiến quân người Kurd thoải mái rời khỏi Raqqa, Syria cùng với vũ khí.

Theo đó, ông Binali Yildirim phản đối việc Mỹ ủng hộ thỏa thuận giữa Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và tổ chức bị Ankara coi là khủng bố nguy hiểm này đồng thời đưa ra lời cảnh báo Mỹ không nên hợp tác với nhóm người Kurd để chống lại những nhóm khủng bố khác.

Cũng trong ngày hôm qua 14/11, phía Quân đội Nga đã đưa ra những bằng chứng cáo buộc Mỹ đã bảo vệ, che chở cho phiến quân khi đoàn xe của các tay súng này rút khỏi Abu Kamal hướng tới Wadi es Sabha, trên biên giới Syria-Iraq, để tránh các cuộc không kích của không quân Nga và quân đội chính phủ Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.