Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện một công ty khiến người tị nạn "chết đuối"

09/01/2016, 20:04

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa triệt phá một công ty sản xuất áo phao "dởm" bán cho người tị nạn.

Anh 4-7186f

Áo phao của những người tị nạn sang châu Âu vứt la liệt bên bờ biển.

Hôm nay 9/1, hãng tin BBC bất ngờ đưa tin giới cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa triệt phá một đường dây sản xuất áo phao "dởm" tại tại thành phố cảng Izmir, nơi được xem là điểm khởi đầu cho những người di cư muốn hướng tới Châu Âu .

Tại thời điểm khám xét, nhà chức trách phát hiện 1.263 áo phao không đủ tiêu chuẩn an toàn và đã tịch thu các sản phẩm này. Mặc dù vậy, các công nhân tại đây vẫn đang "miệt mài" sản xuất những chiếc áo khác mà không biết có sự xuất hiện của cơ quan chức năng. Được biết, hầu hết nguyên liệu tạo ra những chiếc áo phao này là các vật liệu tạp nham, dễ thấm nước, thay vì vật liệu có khả năng đảm bảo khả năng nổi cho những người đeo chúng.

Theo BBC, một chiếc áo phao cứu sinh đúng chuẩn sẽ mất khoảng 150 USD chi phí để sản xuất, trong khi đó một chiếc áo dởm chỉ tốn 15 USD, nhưng khả năng nổi lâu trong nước là rất thấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến người tị nạn thiệt mạng khi tìm cách trốn sang các nước châu Âu bằng đường biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.