Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận việc đàm phán mua máy bay Su-35, Su-57 của Nga

03/09/2019, 14:53

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng xác nhận rằng Ankara không đàm phán với Nga về việc mua máy bay chiến đấu mới.

img
Chiến cơ Su-57.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện không đàm phán việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với hãng tin Sputnik.

"Không. Hiện nay chúng tôi là một phần của chương trình F-35", - ông nói, trả lời câu hỏi liệu có phải Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với phía Nga về việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 hay không.

Trước đó, hôm 27/8 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thị sát kiểm tra chiến đấu cơ Su-57 mới nhất của Nga, được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019.

Sau đó, theo báo chí Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không loại trừ khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga thay vì mua F-35 của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.