Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng "bắt tay" Nga diệt IS ở Syria

03/03/2017, 09:05
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nếu Nga muốn Thổ sẵn sàng "bắt tay" cùng tiêu diệt IS ở Syria.

ngatho-han-gan-erdogan-mo-loi-putin-hanh-dong_3062

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nếu Nga muốn Thổ sẵn sàng "bắt tay" cùng tiêu diệt IS ở Syria.

Hôm qua 2/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ sẵn sàng "bắt tay" cùng Nga tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria nếu Tổng thống Nga Putin đề nghị - Trang RT (Ruptly) đưa tin.

"Nếu Liên bang Nga yêu cầu tiếp nối cuộc đấu tranh chung chống IS, thì cuộc đấu tranh như vậy có thể thành hiện thực. Trong tháng Ba tôi có chuyến công du  tới Nga, sẽ có dịp thảo luận về đề tài này với tất cả các bên", kênh truyền hình Haber7 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó vào ngày 24/2, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đồng thời cũng không dùng vũ lực để loại bỏ chính phủ của ông này.

Thông tin trên được đưa ra từ Cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ilnur Cevik.

"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đối đầu và loại bỏ ông Assad bằng vũ lực. Đó là nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ cùng Nga và Iran tổ chức đàm phán tại Astana. Tôi không nghĩ rằng, việc sử dụng vũ lực hiện nay chống ông Assad có trong chương trình nghị sự", ông Cevik nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.