Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ sắp thực hiện chiến dịch quân sự mới tại Syria

13/08/2018, 17:13

Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch quân sự mới tại Syria.

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị xe tăng ở khu vực ngoại ô gần Syria

Thông tin trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo ngày 12/8, theo giờ địa phương.

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Erdogan cho biết: “Chúng tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để tăng số lượng khu vực thực hiện chiến dịch "Lá chắn Euphrates’ và “Nhành Ô liu” tại Syria. Nhờ sự giúp đỡ của Chúa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải phóng thêm nhiều lãnh thổ trong tương lai gần, lập lại an ninh tại đây”.

Binh lính Ankara đang phối hợp với các nhóm đối lập của Syria trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hàng loạt các chiến dịch quân sự tại Syria, hầu hết chống lại người Kurd. Trong đó, chiến dịch "Nhành Ô liu" được mở màn từ ngày 20/1, với sự tham gia của 6.400 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 25.000 thành viên Quân đội Giải phóng Syria (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Họ đã thực hiện một loạt không kích và pháo kích mạnh mẽ nhằm vào các vị trí được cho là của Các đơn vị Bảo vệ Người Kurd (YPG) và Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang kiểm soát Afrin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.