Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ tố đồng minh Mỹ sai lầm ở Syria

24/09/2016, 07:15
image

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng động thái hỗ trợ người Kurd nhằm chống IS ở Syria của Mỹ là sai lầm.

syria-tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng động thái hỗ trợ người Kurd nhằm chống IS ở Syria của Mỹ là sai lầm. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có bài phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tại đây, ông Erdogan đã cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho người Kurd ở miền Bắc Syria. Vị này cho biết Mỹ đã thả vũ khí từ 2 máy bay xuống thị trấn Kobani (Syria) cho người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ đã sai lầm khi hỗ trợ người Kurd nhằm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tuyên bố trên của ông Erdogan là có cơ sở khi Mỹ đang xem xét kế hoạch trực tiếp vũ trang cho người Kurd. Kế hoạch vũ trang này đang được Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ thảo luận.

Trong một diễn biến khác, Mỹ - Nga đã không đạt được thỏa thuận khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria bị phá vỡ ngày 19/9 vừa qua.

Tại cuộc hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov vẫn chưa đưa ra được biện pháp cụ thể nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.