Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ "tố" Nga buôn bán dầu với IS

04/12/2015, 06:12

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã có bằng chứng chứng minh Nga "làm ăn" dầu mỏ với IS.

tt_tho_nhi_ky_ifhg

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố có bằng chứng về việc Nga làm ăn dầu mỏ với IS.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 3/12 đã tuyên bố đang nắm trong tay nhiều bằng chứng chứng minh việc Nga liên kết làm ăn dầu mỏ với IS và dọa sẽ cho cả Thế giới biết trong nay mai.

Ông Erdogan còn khẳng định Mỹ cũng có những bằng chứng giống ông về việc các công ty dầu mỏ của Nga lén lút buôn bán dầu mỏ với IS ở Syria.

Cuối cùng, người đứng đầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích mạnh mẽ những thông tin cáo buộc nước này làm ăn dầu mỏ, vũ khí với IS và "ám chỉ" những kẻ đang ngấm ngầm làm điều phi pháp rồi đổ tội cho người khác.

Tình hình Nga - Thổ đang trở nên rất căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga tại biên giới Syria, Nga đã áp dụng một loạt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời tuyên bố sẽ không tha thứ bất kỳ hành động nào bắn hạ máy bay "con cưng" của họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.