Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ tự tin sẽ kết liễu IS ở Syria

12/09/2016, 08:56
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này có nhiệm vụ "kết liễu" IS ở Syria.

syria-tho-nhi-ky

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này có nhiệm vụ "kết liễu" IS ở Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 24/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều nhiều xe tăng, binh sĩ tấn công sang Syria. Tổng thống Erdogan tuyên bố, các cuộc tấn công này nhằm tiêu diệt IS và đẩy lùi người Kurd khỏi hành lang biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hầu hết các chuyên gia phân tích đều nhận định rằng mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự này là người Kurd và Tổng thống Syria Assad.

Ngày 11/9, ông Erdogan nói rằng người Kurd đang tìm cách tấn công quân chính phủ sau cuộc đảo chính ngày 15/7 và phá hoại hoạt động quân sự của nước này ở Syria, AFP đưa tin.

Đáng chú ý là vị này khẳng định nhiệm vụ của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria là "kết liễu" tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như ngăn các cuộc tấn công ra nước khác.

Theo ông Erdogan, việc điều động quân đội từ ngày 24/8 nêu trên là bước đi nhằm thực hiện "tham vọng" tiêu diệt hoàn toàn IS ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.