Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ "tung chiêu" muốn vô hiệu quyết định của Mỹ về Jerusalem

17/12/2017, 08:13

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ trình những sáng kiến lên LHQ để khiến quyết định của Mỹ về Jerusalem bị bãi bỏ.

Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan 

Reuters đưa tin, hôm 15/12, phát biểu trong một cuộc tiếp xúc dân chúng tại thành phố Konya, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đang tiến hành trình các sáng kiến tại Liên hợp quốc nhằm vô hiệu hóa quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Chúng ta sẽ tìm cách bãi bỏ quyết định của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong trường hợp thất bại thì những sáng kiến này sẽ được tiếp tục gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc!" - ông Erdogan nhấn mạnh.

Trước đó vào hôm 10/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi cách thức nhằm "chiến đấu" để chống lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phát biểu tại thành phố Sivas, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Palestine là nạn nhân vô tội... còn Israel là một nhà nước khủng bố. Chúng tôi sẽ không phó thác Jerusalem cho một nhà nước giết hại trẻ em!".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.