Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ý định có thể mua Su-57 thay F-35

28/05/2018, 15:13

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng trước tin sẽ mua chiến đấu cơ của Nga nếu Mỹ từ chối bán F-35.

1034194517

Chiến đấu cơ Su-57

Báo Yeni Safakcủa Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết, nếu Mỹ không giao máy bay F-35 cho nước này vì quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, thì Ankara có thể mua Su-57 để thay thế.

Mới đây, một nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận với Sputnik, thông tin này là dựa trên ý kiến từ các chuyên gia, không phải quan điểm chính thức từ Ankara.

“Bài báo dựa trên ý kiến của các chuyên gia. Chúng tôi không thể xác nhận điều đó. Các thông tin như vậy không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 24/5 phê chuẩn phiên bản sửa đổi của dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách những nước có thể mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Nguyên nhân được cho là vì Ankara đã kí một thoả thuận nhận hệ thống phòng không S-400 từ Moscow hồi cuối năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.