Thế giới

Thổ sa thải gần 300 nhân viên Văn phòng Thủ tướng

20/07/2016, 07:53
image

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 300 nhân viên làm việc trong Văn phòng Thủ tướng.

tho-nhi-ky-dao-chinh-0650

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ trèo lên xe tăng quân đảo chính và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Erdogan.

Reuters ngày19/7dẫn các nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã sa thải gần 300 nhân viên thuộc cơ quan này với cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Theo đó, đã có tổng cộng 257 nhân viên trong khoảng 2.600 nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải.

 Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hầu hết thành viên của các lực lượng vũ trang nước này không làm gì trong vụ đảo chính trên.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 290 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15/7.

Mặc dù chủ mưu cuộc đảo chính vẫn chưa được xác định nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ là người đứng sau vụ việc.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.