An ninh hình sự

Thợ sơn trộm 1,4 tỷ đồng của chủ nhà... để tiêu Tết

28/01/2018, 20:12

Người thợ sơn phát hiện trong nhà chủ có một cái tủ được khóa cẩn thận, nên nảy sinh ý định trộm cắp.

bat-ga-tho-son-trom-tien-kim-cuong-tri-gia-hon-1-t

Đối tượng Ngô Trúc Linh. Ảnh: Công lý

Công an Nhân dân và Công lý đưa tin, sáng 28/1, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã bàn giao Ngô Trúc Linh (36 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó vào chiều 23/1, Công an huyện Dầu Tiếng nhận được tin báo của bà Hồng Ngọc Phụng (SN 1960, ngụ KP2, thị trấn Dầu Tiếng) về việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp số tài sản, gồm: 20.000 USD, một nhẫn đính hạt kim cương trị giá trên 492 triệu đồng và một vòng đeo tay đính hạt kiêm cương trị giá gần 345 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 1,4 tỷ đồng.

Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, chứng cứ.

Qua công tác nắm tình hình, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an nhận định, tài sản của bà Phụng bị mất do những người được bà thuê đến sơn nước trộm cắp.

Theo đó, từ 16h ngày 23 đến 24/1, đối tượng Ngô Trúc Linh là người được bà Phụng thuê sơn mới lại phòng ngủ.

Trong quá trình làm việc, vào lúc 18h ngày 23/1, Ngô Trúc Linh phát hiện trong phòng ngủ của bà Phụng có một cái tủ được khóa cẩn thận, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu Tết nên đã mở khóa tủ để trộm. Trộm xong tài sản, Linh đem về phòng trọ để cất giấu.

Hiện, cơ quan Công an khám xét phòng trọ Linh đã thu được số tài sản trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.